Nhiều tiền án, ít tiền mặt!

Thứ ba, 06/12/2016 10:03

(Cadn.com.vn) - 20 giờ 30 ngày 4-12, CAP Hải Châu 1 (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một đối tượng nam thanh niên đang có biểu hiện trộm cắp một chiếc xe đạp điện trước nhà số 74-Bạch Đằng (P. Hải Châu 1) nên tiến hành phối hợp cùng người dân bắt quả tang đối tượng và đưa về trụ sở làm việc.

Tại CAP Hải Châu 1, đối tượng khai tên là Võ Văn Hưng (Xỉn, 1989, tạm trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) và thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Theo Hưng khai, do có ý định trộm cắp mũ bảo hiểm (MBH) bán lấy tiền tiêu xài nên 20 giờ cùng ngày, Hưng đi bộ đến trước nhà số 74 - Bạch Đằng thì phát hiện một dãy xe máy của khách đang ngồi trong quán phía đối diện để dưới lòng đường. Quan sát, Hưng thấy một chiếc MBH màu đen móc trên xe máy hiệu Attila Elizabeth nên lấy trộm và đội lên đầu. Tiếp đó, khi nhìn qua những chiếc xe bên cạnh, Hưng phát hiện có một chùm chìa khóa đang để trên giỏ xe nên tiếp tục nảy sinh ý định dùng chìa khóa này để trộm thêm chiếc xe khác. Sau khi lấy trộm chùm chìa khóa, Hưng quan sát xung quanh thì phát hiện ở phía trước quán kem gần đó có một chiếc xe đạp điện, hiệu HTC Bike màu đen nhưng không có ai trông coi. Hưng tiến về phía chiếc xe này rồi nhanh chóng dùng chìa khóa tra vào ổ khóa xe đạp điện để bẻ khóa. Tuy nhiên, hành vi của đối tượng này đã lọt vào tầm theo dõi của anh Đ.V.S (chủ xe). Thấy có người trộm xe, anh S. nhanh chóng lao đến quật ngã đối tượng và tri hô mọi người cùng giữ lại, rồi báo CAP Hải Châu 1 đến giải quyết. Theo anh S., chiếc xe này anh mua cho con gái vào năm 2015 với giá 9,7 triệu đồng. Tiến hành test, kết quả cho thấy Hưng dương tính với chất ma túy. Theo Hưng khai nhận thì trước đó mới sử dụng heroin.

CAP Hải Châu 1 lấy lời khai của Võ Văn Hưng.

Qua xác minh lý lịch của đối tượng cho thấy, Hưng thuộc diện “tiền án, tiền sự nhiều hơn tiền mặt”. Cụ thể, năm 2008, khi phát hiện Hưng sử dụng trái phép chất ma túy nhiều lần, CAP Bình Hiên (Q. Hải Châu) đã lập hồ sơ, đưa vào Trung tâm 05-06 để cai nghiện tập trung. Tuy nhiên, đến năm 2009, sau khi về địa phương một thời gian thì Hưng lại tiếp tục tái nghiện và lại bị đưa đi cai nghiện tập trung. Năm 2010, khi rời trung tâm cai nghiện, Hưng không sử dụng ma túy trên địa bàn P. Bình Hiên nữa mà sang P. Phước Ninh nhưng cũng bị phát hiện và tiếp tục được đưa đi cai nghiện theo diện bắt buộc.

Hết đi cai nghiện thì đến đi tù. Năm 2011, Hưng trộm cắp tài sản trên địa bàn Q. Sơn Trà và bị TAND Q. Sơn Trà tuyên phạt 15 tháng tù giam. Ra tù chưa được bao lâu thì Hưng tiếp tục bị TAND Q. Hải Châu tuyên phạt 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và chấp hành án đến tháng 9-2016 thì được trở về địa phương. Tưởng chừng sau những sai lầm liên tiếp đó, Hưng sẽ rút ra bài học cho mình để cố gắng hoàn lương, nào ngờ lại tiếp tục phạm tội...

Hiện CAP Hải Châu 1 đã chuyển hồ sơ vụ việc và đối tượng cho CAQ Hải Châu để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

A.T